Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Tư pháp Kenya bị phản bác sau lời tuyên bố về ICC


Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế Luis Morena Ocampo
Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế Luis Morena Ocampo

Bộ trưởng Tư pháp Kenya Mutula Kilonzo đã gặp phải sự phản bác dữ dội sau khi tuyên bố rằng Tòa án Hình sự Quốc tế nên chấm dứt cuộc điều tra về bạo động sau bầu cử ở Kenya năm 2008.

Trong cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật ông Kilonzo nói rằng hiến pháp vừa được thông qua của Kenya đã lập ra những thiết chế có thể xử lý bất kỳ vụ việc nào liên quan tới vụ bạo động đó.

Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng Quốc gia Kenya nói rằng phát biểu vừa kể khiến dân chúng nêu nghi vấn về quyết tâm của chính phủ trong việc trừng trị những kẻ chủ mưu vụ bạo động.

Những tổ chức nhân quyền khác, trong đó có Trung tâm quốc tế về Chính sách và Xung đột, cũng đã mạnh mẽ chỉ trích ông Kilonzo.

Khoảng 1.300 bị giết trong những vụ rối loạn và bạo động sắc tộc sau cuộc bầu cử tổng thống có tranh chấp.

Hãng thông tấn AP loan tin công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Luis Morena Ocampo chuẩn bị khởi tố 6 người “chịu trách nhiệm lớn nhất” đối với vụ bạo động ở Kenya.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG