Nhóm tranh đấu cho nhân quyền Amnesty International, còn được gọi là tổ chức Ân xá Quốc tế, thúc hối Kazakhstan chấm dứt điều mà nhóm này gọi là tình trạng ngược đãi tràn lan của cảnh sát đối với nghi can tội phạm.
Trong một phúc trình nhan đề Kazakhstan: Không có sự canh giữ hữu hiệu đối với nạn tra tấn, tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng các nghi can thường xuyên bị đánh, đá, và làm ngạt ngay từ lúc họ bị các nhân viên cảnh sát bắt giữ.
Theo luật Kazakhstan, người bị bắt giữ phải được đăng ký nội trong 3 giờ đồng hồ.
Tuy nhiên theo Amnesty International thì những vụ bắt giữ thường được thực hiện không có hồ sơ kéo dài nhiều ngày, và các nghi can không được phép tiếp xúc với luật sư, bác sĩ và thân nhân.
Tổ chức nhân quyền này nói rằng nhiều người bị bắt, sau nhiều ngày bị tra tấn đã nhận những tội mà họ không làm. Những lời thú tội đó được dùng để kết án họ.
Các giới chức Kazakhstan chưa đưa ra bình luận về phúc trình này.
Người bị bắt giữ tại Kazakhstan thường xuyên bị tra tấn
