Đường dẫn truy cập

Bão lớn hoành hành ở Nhật Bản


Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011.

4 người thiệt mạng sau khi một trận bão lớn ập vào Nhật Bản hôm thứ ba, buộc các cửa tiệm đóng cửa và gây gián đoạn cho dịch vụ xe lửa và máy bay.

Cơn bão thổi vào đảo chính Honshu với sức gió lên tới 144 kilomét giờ. Hai hãng máy bay lớn của Nhật là Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy bỏ hàng trăm chuyến bay quốc nội và quốc tế, trong khi dịch vụ hỏa xa bị tạm đình chỉ trên khắp đảo.

Cơn bão cũng làm mất điện cho một hệ thống làm nguội hồ chứa chứa nhiên liệu của một nhà máy điện hạt nhân ở miền bắc Nhật Bản, nhưng công ty làm chủ nhà máy là Công ty Ðiện lực Tohoku cho biết nguồn điện được phục hồi trong vòng chừng 30 phút. Vụ khủng hoảng hạt nhân năm ngoái đã bùng ra khi một cơn sóng thần làm mất điện của các hệ thống làm nguội tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dẫn tới chỗ 3 lò phản ứng của nhà máy này bị tan chảy.

Các nhà dự báo thời tiết nói rằng cơn bão hôm nay sẽ di chuyển tới những khu vực ở miền bắc nước Nhật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG