Đường dẫn truy cập

Côte d’Ivoire bổ nhiệm ủy ban bầu cử mới


Chính phủ Côte d’Ivoire vừa thành lập một ủy ban bầu cử mới, bước quan trọng tiến tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Hôm nay, các giới chức thông báo người đứng đầu ủy ban là ông Youssouf Bakayoko, cựu Ngoại trưởng và là một thành viên của đảng đối lập PDCI.

Ông Bakayoko hứa sẽ tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch và công bằng.

Tổng thống Gbagbo giải thể uỷ ban cũ gần hai tuần trứơc đây vì ông cho rằng ủy ban này đã đăng ký cử tri trái pháp luật.

Cùng lúc đó, ông Gbagbo cũng giải tán chính phủ, nhưng Thủ tứơng Guillaume Soro, từng là một thành phần nổi dậy, đã công bố một tân chính phủ vào hôm thứ ba.

Các hành động của ông Gbagbo làm dấy lên những tuần lễ biểu tình đôi khi có bạo động do phe đối lập tổ chức.

Phe này yêu cầu phục hoạt lại uỷ ban bầu cử trứơc khi họ tham gia vào tân chính phủ.

Ủy ban bầu cử mới sẽ có nhiệm vụ tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống vốn đã bị đình hoãn 7 lần kể từ năm 2005.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG