Đường dẫn truy cập

Nhà khoa học hạt nhân Iran đã đến Qatar trên đường về nước


Washington bác bỏ lời tố cáo rằng Mỹ đã bắt cóc ông Amiri đồng thời gạt bỏ những đồn đoán cho rằng ông Amiri đã đào tỵ sang Hoa Kỳ, và trước đây đã làm việc với Cơ quan tình báo Mỹ CIA
Washington bác bỏ lời tố cáo rằng Mỹ đã bắt cóc ông Amiri đồng thời gạt bỏ những đồn đoán cho rằng ông Amiri đã đào tỵ sang Hoa Kỳ, và trước đây đã làm việc với Cơ quan tình báo Mỹ CIA

Nhà khoa học ngành hạt nhân người Iran, ông Shahram Amiri, đã đến Qatar trên đường trở về nước, hứa hẹn ông sẽ tiết lộ những chi tiết về vụ mà theo lời ông, là một vụ bắt cóc do gián điệp Mỹ thực hiện.

Bộ Ngoại giao Iran nói, theo dự kiến, ông Ahahram Amiri sẽ đến Teheran vào sáng sớm thứ Năm. Tại đây, ông sẽ được các giới chức Iran và người thân, gồm vợ và con trai 7 tuổi, đón tiếp tại phi trường quốc tế Imam Khomeini.

Trước khi rời Washington, ông Amiri đã lập lại những lời tố cáo của chế độ cầm quyền Iran, rằng ông đã bị bắt cóc dưới họng súng khi đi thăm Ả Rập Xê Uùt, và giao lại cho các điệp viên Mỹ.

Nói trên đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Tư, ông Amiri nói rằng 3 người đàn ông nói tiếng Ba-Tư đã tiếp xúc với ông trong khi ông du hành từ thánh địa Mecca đến Medina.

Ông Amiri nói ông đã bị chuốc thuốc và khi tỉnh dậy thấy mình đang có mặt trên một chiếc phi cơ quân sự trực chỉ Hoa Kỳ.

Washington bác bỏ lời tố cáo rằng Mỹ đã bắt cóc ông Amiri, đồng thời gạt bỏ những đồn đoán cho rằng ông Amiri, một công dân Iran, đã đào tỵ sang Hoa Kỳ, và trước đây đã làm việc với Cơ quan tình báo Mỹ, CIA.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG