Đường dẫn truy cập

Iran quyết không hợp tác thêm về việc thanh sát hạt nhân


Kể từ loan báo Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhà chức trách ở Tehran đã gửi đi những tín hiệu lẫn lộn về việc liệu họ có tin rằng các bên kí kết còn lại của thỏa thuận hạt nhân, bao gồm Trung Quốc và Nga, có thể cứu vãn nó được hay không.
Kể từ loan báo Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhà chức trách ở Tehran đã gửi đi những tín hiệu lẫn lộn về việc liệu họ có tin rằng các bên kí kết còn lại của thỏa thuận hạt nhân, bao gồm Trung Quốc và Nga, có thể cứu vãn nó được hay không.

Iran sẽ không hợp tác đầy đủ hơn với các thanh sát viên nguyên tử cho đến khi tình trạng bế tắc về thỏa thuận hạt nhân của họ được giải quyết, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc nói, trong khi nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị nhằm tăng cường năng lực làm giàu uranium.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và loan báo sẽ tái áp đặt các chế tài của Mỹ lên Iran, các cường quốc Châu Âu đang hối hả tìm cách cứu vãn thỏa thuận vừa kể.

Bộ trưởng ngoại giao và tài chính từ ba nước Pháp, Anh và Đức đã viết thư cho các quan chức Mỹ nhấn mạnh cam kết của họ để duy trì thỏa thuận, và hối thúc Washington miễn áp đặt chế tài thứ cấp lên các công ty EU hoạt động tại Iran.

Nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn của Tehran với những nỗ lực của Châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận này không phải là vô hạn, đặc phái viên của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã cho ba cường quốc này thời hạn là vài tuần.

"Vài tuần có nghĩa là vài tuần, không phải vài tháng," Reza Najafi nói bên ngoài một cuộc họp hàng quý của Hội đồng Quản trị của cơ quan này ở Vienna.

Ông cũng bác bỏ những lời kêu gọi của IAEA nói rằng Iran nên cố gắng thêm nữa trong việc hợp tác với các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân này. Ông nói với các phóng viên rằng dù tình trạng bế tắc về thỏa thuận tiếp tục, "không ai có thể mong đợi Iran tiến hành thêm các biện pháp tự nguyện."

"Nhưng tôi nên nhấn mạnh rằng không có nghĩa là ngay bây giờ Iran sẽ khởi động lại bất kỳ hoạt động nào trái với (thỏa thuận)," ông Najafi nói thêm. "Đây chỉ là công tác chuẩn bị."

Kể từ loan báo Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhà chức trách ở Tehran đã gửi đi những tín hiệu lẫn lộn về việc liệu họ có tin rằng các bên kí kết còn lại của thỏa thuận hạt nhân, bao gồm Trung Quốc và Nga, có thể cứu vãn nó được hay không.

Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei hôm thứ Hai nói rằng ông đã ra lệnh thực hiện công tác chuẩn bị nhằm gia tăng năng lực làm giàu uranium nếu thỏa thuận sụp đổ.

Tehran cũng đã thông báo với IAEA về các kế hoạch "dự kiến" của họ để sản xuất nguyên liệu cho các máy ly tâm, là các máy làm giàu uranium.

Cùng ngày 6/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ hay tin Iran dự tính tăng cường khả năng làm giàu uranium và Washington sẽ không để cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Pompeo nhấn mạnh “Iran biết rõ quyết tâm của chúng tôi.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG