Đường dẫn truy cập

Thương thuyết về hạt nhân của Iran sẽ tái tục tại Thổ Nhĩ Kỳ


Ngoại trưởng Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức vòng đàm phán kế tiếp giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran
Ngoại trưởng Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức vòng đàm phán kế tiếp giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói nước ông sẽ tổ chức vòng đàm phán kế tiếp giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran.

Bộ trưởng Ahmet Davutoglu hôm thứ Bảy tuyên bố những cuộc thương thuyết sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 1.

Ông nói Bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp châu Âu dự trù đến Istanbul tuần tới để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

Lần cuối cùng Iran gặp 6 cường quốc chính Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Những cuộc thảo luận này là những cuộc thảo luận đầu tiên giữa hai bên trong hơn một năm.

Hoa Kỳ và những quốc gia phương Tây khác nghi ngờ Iran phát triển công nghệ hạt nhân để chế tạo vũ khí, một cáo buộc mà Iran phủ nhận.

Sáng thứ Bảy, người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran nói nước ông hiện nay có thể sản xuất những thanh và đĩa nhiên liệu hạt nhân cần thiết để chạy các lò phản ứng hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG