Đường dẫn truy cập

Iran: Các cường quốc thế giới nên rời khỏi Iraq


Quyền bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi (trái) nói với các giới chức Iraq là các cường quốc thế giới nên rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt
Quyền bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi (trái) nói với các giới chức Iraq là các cường quốc thế giới nên rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt

Truyền thông nhà nước Iran loan tin Quyền bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi đã nói với các giới chức Iraq là các cường quốc thế giới nên rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt.

Ông Salehi đưa ra nhận định này hôm nay tại một cuộc họp báo với ngoại trưởng Hoshyar Zebari trong chuyến công du Iraq đầu tiên của ông, kể từ khi các giới chức nước này tuyên thệ nhậm chức chính phủ mới hồi tháng rồi.

Hãng thông tấn IRNA của Iran trích lời ông Salehi nói rằng Tehran tin tưởng vào sự toàn vẹn lãnh thổ, ổn định và độc lập của Iraq.

Ông Salehi cũng nói rằng Iraq có thể bảo đảm được nền độc lập mà không cần tới các lực lượng nước ngoài.

Tháng 8 năm ngoái, Hoa Kỳ đã chính thức chấm dứt sứ mạng chiến đấu tại Iraq bắt đầu khi quân đội liên minh tiến vào Baghdad trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 2003.

Khoảng 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ vẫn còn lưu lại Iraq.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết tất cả binh sĩ Mỹ sẽ rời khỏi Iraq trước cuối năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG