Đường dẫn truy cập

HRW lo ngại quân đội Nigeria che đậy những vụ vi phạm


Hình ảnh cho thấy 2.275 nhà cửa bị phá hủy ở thị trấn Baga
Hình ảnh cho thấy 2.275 nhà cửa bị phá hủy ở thị trấn Baga
Human Rights Watch nói các hình ảnh do vệ tinh chụp được tại một thị trấn ở miền bắc Nigeria bổ sung cho các tin tức nói rằng đám cháy tại các tòa nhà lan rộng tiếp theo sau các cuộc xung đột giữa các phần tử chủ chiến Hồi giáo và các lực lượng an ninh chính phủ hồi tháng trước.

Hôm nay, tổ chức này nói rằng các hình ảnh cho thấy 2.275 nhà cửa bị phá hủy ở thị trấn Baga, nơi mà hội Chữ Thập đỏ Nigeria nói rằng các cuộc giao tranh đã giết chết ít nhất 187 người.

Quân đội Nigeria không công nhận cả hai con số đó.

Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Nigeria mở một cuộc điều tra độc lập.

Giám đốc khu vực Phi Châu của Human Rights Watch Daniel Bekele nói rằng “những trái ngược rõ ràng” giữa các tin tức từ Baga và các tuyên bố của các giới chức quân đội nêu lên những lo ngại là quân đội đang che đậy những vụ vi phạm.

Một người phát ngôn của Tổng thống Goodluck Jonathan nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng tổng thống đã tuyên dương nhiều cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ tư lệnh tối cao, sau khi ông nhận được báo cáo điều tra ban đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG