Đường dẫn truy cập

Lương tối thiểu 3,6 đôla/giờ của Hồng Kông sẽ có hiệu lực vào năm tới


Lương tối thiểu 3,6 đôla/giờ của Hồng Kông sẽ có hiệu lực vào năm tới
Lương tối thiểu 3,6 đôla/giờ của Hồng Kông sẽ có hiệu lực vào năm tới

Hồng Kông vừa loan báo khoản lương giờ của mức lương tối thiểu đầu tiên ở thành phố này.

Ông Matthew Cheung, người đứng đầu Cục Lao động và An sinh Xã hội Hồng Kông, hôm nay cho báo chí biết rằng mức lương tối thiểu là 3,6 đô la/giờ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 5 năm tới.

Viện Lập pháp Hồng Kông thông qua luật tiền lương tối thiểu hồi tháng 7, nhưng không ấn định mức lương thật sự là bao nhiêu.

Các nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của người lao động đã cổ xúy cho dự luật này để giải quyết vấn để chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng.

Ông Cheung thừa nhận rằng cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông sẽ mất nhiều thời giờ để thích nghi với luật mới.

Mức lương tối thiểu này thấp hơn mức 4,25 đô la mà giới lao động muốn có.

Mức này cũng thấp hơn đáng kể so với mức 7,25 đô la mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ ấn định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG