Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Hong Kong công bố các biện pháp cải tổ chính trị mới


Chánh văn phòng Hành chánh Trưởng quan Hong Kong Henry Tang
Chánh văn phòng Hành chánh Trưởng quan Hong Kong Henry Tang

Hong Kong công bố một loạt các biện pháp dân chủ nhằm mở ra con đường tiến tới các cuộc bầu cử trực tiếp để bầu chọn lãnh đạo và các nhà lập pháp của họ vào cuối thập niên này.

Các đề nghị được ông Henry Tang, Chánh văn phòng Hành chánh Trưởng quan Hong Kong, loan báo hôm thứ tư.

Các biện pháp cải tổ kêu gọi mở rộng ủy ban tuyển chọn hành chánh trưởng quan từ 800 lên thành 1200 thành viên, và tăng thêm số ghế trong cơ quan lập pháp từ 60 lên thành 70.

Những cải cách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2012.

Các nhà lập pháp phe ủng hộ dân chủ tỏ ra nghi ngại trước các biện pháp này.

Phe này muốn các cuộc bầu cử trực tiếp cho tất cả các vị trí chính trị.

Theo luật hiện hành, chỉ phân nửa số các nhà lập pháp của Hong Kong là do cử tri trực tiếp bầu ra.

Phân nửa còn lại được lựa chọn bởi các nhóm quyền lợi đặc biệt thân Trung Quốc.

Ủy ban tuyển chọn thân Bắc Kinh chọn ra hành chánh trưởng quan cho Hong Kong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG