Đường dẫn truy cập

Người giúp việc nhà được quyền xin thường trú tại Hong Kong


Người giúp việc nhà được quyền xin thường trú tại Hong Kong
Người giúp việc nhà được quyền xin thường trú tại Hong Kong

Tòa tối cao Hong Kong đã ra phán quyết cho phép một cô giúp việc đến từ Philippine được quyền nộp đơn xin trở thành thường trú nhân, trong một phán quyết quan trọng đối với thành phần giúp việc nhà từ nước ngoài đến làm việc tại đặc khu hành chánh này của Trung Quốc.

Tòa tối cao phán rằng các luật di trú nghiêm cấm những người giúp việc nước ngoài nộp đơn xin làm thường trú nhân, vi phạm Luật Cơ Bản, được coi là tiểu hiến pháp của Hong Kong.

Tất cả các thành phần khác đều có quyền xin được thường trú sau khi sinh sống ở Hong Kong trong 7 năm.

Hong Kong thu dụng khoảng 290.000 người nước ngoài để giúp việc nhà. Đa số đến từ Indonesia và Philippine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG