Đường dẫn truy cập

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 khai mạc tại Phnom Penh


Từ trái: Bộ trưởng quốc phòng Brunei Bin Umar, Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Lào Douangchay Phichith, Malaysia Zahid Hamidi, Miến Ðiện Hla Min, Campuchia Tea Banh, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh
Từ trái: Bộ trưởng quốc phòng Brunei Bin Umar, Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Lào Douangchay Phichith, Malaysia Zahid Hamidi, Miến Ðiện Hla Min, Campuchia Tea Banh, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 đã khai mạc tại Phnom Penh hôm thứ ba với nội dung thảo luận chính là những biện pháp và cơ chế nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 10 nước hội viên.

Hội nghị với chủ đề “Tăng cường đoàn kết ASEAN cho một cộng đồng hòa hợp và an ninh” được đặt dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh.

Ông Tea Banh nói rằng hội nghị này nhắm tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN vào năm 2015.

Ông Tea cho biết thêm rằng cuộc họp này sẽ bàn về đề nghị tăng tần suất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng, qui tụ các nước ASEAN và những nước đối tác đối thoại, từ 3 năm một lần hiện nay lên thành 2 năm một lần.

Theo lịch trình, sau khi hội nghị kết thúc vào cuối ngày thứ Ba, các vị bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ họp với Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, người đang viếng thăm Campuchia.

Ông Tia Banh cho hay tại cuộc họp này, ông Lương Quang Liệt sẽ trình bày lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, nơi căng thẳng đang leo thang vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Phái đoàn Việt Nam dự hội nghị do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu.

Nguồn: Xinhua, Dan Tri

VOA Express

XS
SM
MD
LG