Đường dẫn truy cập

Hội nghị biến đổi khí hậu Doha kéo dài hơn lịch trình đã định


Các nhà hoạt động địa phương và quốc tế tuần hành bên ngoài trung tâm hội nghị ở Doha đòi phải nhanh chóng có hành động giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, 7/12/2012
Các nhà hoạt động địa phương và quốc tế tuần hành bên ngoài trung tâm hội nghị ở Doha đòi phải nhanh chóng có hành động giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, 7/12/2012
Hội nghị Liên hiệp quốc về khí hậu ở Doha đã kéo dài thêm cho đến ngày hôm nay vì các phái đoàn tiếp tục chia rẽ về cách ngăn chận nạn biến đổi khí hậu và cách chi trả cho các phí tổn, và về cách thức xử lý những sự bất đồng.

Hội nghị vốn dự trù kết thúc hôm thứ sáu, nhưng các nhà thương thuyết đã không đạt được thỏa thuận.

Các nước đang phát triển muốn triển hạn Nghị định thư Kyoto, là hiệp ước buộc các nước phát triển phải cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghị định thư này sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12.

Các nước nghèo cũng muốn các nước giàu đưa ra cam kết cụ thể để gia tăng khoản viện trợ cho họ lên tới mức 100 tỉ đô la mỗi năm vào năm 2020. Đây là một cam kết tổng quát được đưa ra cách nay ba năm. Nhưng các nước giàu giờ đây không muốn đưa ra cam kết cho những mục tiêu cụ thể. Họ nêu ra vấn đề rối loạn tài chánh thế giới và áp lực đối với ngân sách chính phủ của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG