Đường dẫn truy cập

Họa sĩ Pháp ngưng vẽ biếm họa Tiên tri Mohammad


Chủ biên tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp Gerard Biard (trái) và họa sĩ Renald Luzier, còn được gọi là Luz, trong cuộc họp báo ở Paris.
Chủ biên tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp Gerard Biard (trái) và họa sĩ Renald Luzier, còn được gọi là Luz, trong cuộc họp báo ở Paris.

Họa sĩ từng vẽ biếm họa Tiên tri Mohammad của đạo Hồi trên bìa tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp cho biết rằng ông sẽ không vẽ về đấng tiên tri này nữa.

Họa sĩ Renald Luzier, còn được biết tới là Luz, nói với một tờ tạp chí của Pháp trong tuần này rằng việc vẽ Nhà tiên tri Mohammad không còn khiến ông hứng thú.

Ông cho biết ông cảm thấy mệt mỏi, cũng giống như việc vẽ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Ông Luzier có mặt tại văn phòng của Charlie Hebdo ở Paris hôm 7/1, khi hai kẻ cực đoan Hồi giáo tấn công và bắn chết 12 người.

Trong ấn bản của tạp chí sau vụ tấn công, trang bìa có vẽ Nhà tiên tri Muhammad cầm một tấm bảng với dòng chữ mà nhiều người đã sử dụng để bày tỏ sự ủng hộ các nhà báo của Charlie Hebdo, đó là: “Tôi là Charlie”. Phía dưới bức biếm họa là dòng chữ: “Tất cả đã được tha thứ”.

Ấn bản đó đã bán được 8 triệu bản, vượt xa con số mà tạp chí này thường bán được là 60.000 bản.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG