Nhiều con đường ở trung tâm thủ đô Hà Nội bị chận và những cuộc vui chơi công cộng bị hủy bỏ vào cuối tuần này trong lúc Việt Nam cử hành quốc tang cho Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, người được ca ngợi là anh hùng dân tộc.
Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Việt Nam hôm nay tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được xem là một vị khai quốc công thần của nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Giáp qua đời hôm mồng 4 tháng 10 tại một quân y viện ở Hà Nội, thọ 103 tuổi.
Các quân nhân mặc trang phục màu trắng đứng xếp hàng nghiêm trang bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông ở Hà Nội, nơi quàn linh cữu của Tướng Giáp.
Giới hữu trách cho biết trong ngày hôm nay có 175 phái đoàn đến dự lễ viếng.
Trước đó trong tuần này, hàng vạn người đã xếp hàng nhiều giờ đồng hồ bên ngoài tư gia của Tướng Giáp để chờ đến lượt chào vĩnh biệt người được đặt danh hiệu “Napoleon Đỏ” vì đã chỉ huy trận chiến Điện Biên Phủ, kết liễu chế độ thực dân Pháp năm 1954.
Cũng như trận Điện Biên Phủ, Tướng Giáp được cho là người chỉ huy trận Tổng Công kích Tết Mậu Thân và những chiến dịch quân sự quan trọng khác chống lại các lực lượng Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, một số các nhà nghiên cứu lịch sử nêu nghi vấn về vai trò thật sự của ông trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ.
Theo bà Nguyễn Liên Hằng, giáo sư sử học của Đại học Kentucky, việc cho rằng ông Giáp lãnh đạo nỗ lực chiến tranh chống Hoa Kỳ là không chính xác vì ông đã bị các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Cộng Sản là ông Lê Duẫn và ông Lê Đức Thọ gạt ra ngoài lề từ thập niên 1960.
Giáo sư Hằng nói rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không thể hạ bệ Tướng Giáp một cách công khai, nhưng ở hậu trường họ gạt ông ra ngoài hàng ngũ lãnh đạo tối cao, và làm cho ông im tiếng khi ông chống lại họ.
Một số nhà quan sát nói rằng Tướng Giáp có lẽ đã muốn đưa ra một thông điệp chính trị khi chọn tỉnh Quảng Bình làm nơi chôn cất cho ông. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng ông sẽ được mai táng ở Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội bên cạnh đồng đội của ông trong thời chiến.
Nhà tang lễ Quốc gia sẽ mở cửa tới 9 giờ tối thứ bảy cho dân chúng đến viếng. Ngày mai, Tướng Giáp sẽ được đưa về quê mai táng.
Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Việt Nam hôm nay tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được xem là một vị khai quốc công thần của nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Giáp qua đời hôm mồng 4 tháng 10 tại một quân y viện ở Hà Nội, thọ 103 tuổi.
Các quân nhân mặc trang phục màu trắng đứng xếp hàng nghiêm trang bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông ở Hà Nội, nơi quàn linh cữu của Tướng Giáp.
Trước đó trong tuần này, hàng vạn người đã xếp hàng nhiều giờ đồng hồ bên ngoài tư gia của Tướng Giáp để chờ đến lượt chào vĩnh biệt người được đặt danh hiệu “Napoleon Đỏ” vì đã chỉ huy trận chiến Điện Biên Phủ, kết liễu chế độ thực dân Pháp năm 1954.
Cũng như trận Điện Biên Phủ, Tướng Giáp được cho là người chỉ huy trận Tổng Công kích Tết Mậu Thân và những chiến dịch quân sự quan trọng khác chống lại các lực lượng Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, một số các nhà nghiên cứu lịch sử nêu nghi vấn về vai trò thật sự của ông trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ.
Theo bà Nguyễn Liên Hằng, giáo sư sử học của Đại học Kentucky, việc cho rằng ông Giáp lãnh đạo nỗ lực chiến tranh chống Hoa Kỳ là không chính xác vì ông đã bị các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Cộng Sản là ông Lê Duẫn và ông Lê Đức Thọ gạt ra ngoài lề từ thập niên 1960.
Giáo sư Hằng nói rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không thể hạ bệ Tướng Giáp một cách công khai, nhưng ở hậu trường họ gạt ông ra ngoài hàng ngũ lãnh đạo tối cao, và làm cho ông im tiếng khi ông chống lại họ.
Một số nhà quan sát nói rằng Tướng Giáp có lẽ đã muốn đưa ra một thông điệp chính trị khi chọn tỉnh Quảng Bình làm nơi chôn cất cho ông. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng ông sẽ được mai táng ở Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội bên cạnh đồng đội của ông trong thời chiến.
Nhà tang lễ Quốc gia sẽ mở cửa tới 9 giờ tối thứ bảy cho dân chúng đến viếng. Ngày mai, Tướng Giáp sẽ được đưa về quê mai táng.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
1/17
Hàng trăm ngàn người đứng dọc theo đoạn đường dài 40 kilomet để tiễn đưa Tướng Giáp đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
2/17
Cựu Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu (đứng giữa hai vòng hoa) viếng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội, ngày 12/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
3/17
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đội quân danh dự khiêng quan tài của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ quốc tang tại Hà Nội, ngày 13/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
4/17
Tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ. (hình chụp ngày 4/5/1984).
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
5/17
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara bắt tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, ngày 9/11/1995.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
6/17
Hai phụ nữ bật khóc sau khi đến viếng Tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, ngày 6/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
7/17
Hàng ngàn người mang theo hoa và nhang đèn, đứng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
8/17
Một người đàn ông cầu nguyện trước tư gia của Tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, ngày 5/10/2013 .
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
10/17
Tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật chính chỉ huy hai cuộc Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và Việt Nam (1960–1975).
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
11/17
Hàng ngàn người mang theo hình ảnh, hoa, nhang đèn xếp hàng dài nhiều km đến cả tiếng đồng hồ để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 6/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
12/17
Trong nhiều năm, dù ít xuất hiện trước công chúng, nhưng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đều tìm gặp Tướng Giáp mỗi khi tới thăm Việt Nam
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
13/17
Chân dung Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp tại một cuộc triển lãm ảnh tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 24/8/2011.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
Previous slide
Next slide