Đường dẫn truy cập

Hai người Hàn lừa đảo ở Việt Nam bị bắt tại Thái Lan


Hai nghi can đã lừa đảo hơn 1,5 triệu đôla.
Hai nghi can đã lừa đảo hơn 1,5 triệu đôla.

Hai người Hàn Quốc lừa đảo hơn 1,5 triệu đôla ở Việt Nam đã bị bắt ở Bangkok sau khi định lập Thái Lan làm “địa bàn” hoạt động mới.

Cảnh sát Thái Lan hôm 26/8 cho biết rằng Sukwoo Yang, 31 tuổi, và Sanggi Yoon, 29 tuổi, đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình tự Quốc tế, Interpol, phát lệnh truy nã “đỏ” sau khi lừa đảo hơn 1,5 triệu đôla khi hoạt động tại Việt Nam.

Hai người này bị bắt giữ một ngày trước đó tại một viện giáo dục của Thái Lan.

Họ bị cáo buộc thông đồng với một số người khác để lập trung tâm tổng đài ở TP HCM, rồi sau đó gọi điện lừa các nạn nhân ở một số nước, đặc biệt là tại Hàn Quốc, chuyển tiền cho họ.

Các nghi can nói rằng họ làm việc cho một ngân hàng và lừa các nạn nhân đầu tư với hy vọng sinh lời lớn.

Cảnh sát Thái Lan cho biết rằng hơn 500 người đã “sập bẫy”, và các nghi can đã lừa đảo hơn 1,5 triệu đôla.

Sau khi tiền được chuyển, hai nhân vật trên đóng trung tâm tổng đài và “đào tẩu” sang Thái Lan.

Hai nghi phạm đã bị tịch thu visa, đang bị giam giữ để chờ ngày hầu tòa.

Theo Bangkok Post, Phuket News

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG