Đường dẫn truy cập

Hai miền Triều Tiên đàm phán cho đoàn tụ những gia đình ly tán


Hai miền nam bắc Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến Triều Tiên.

Hôm qua, Seoul cho biết rằng Bình Nhưỡng đã đồng ý trước đề nghị của Nam Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán ở bên phần đất của Nam Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm vào hôm nay.

Đã 3 năm kể từ cuộc gặp chính thức lần cuối giữa các gia đình người Triều tiên bị ly tán bởi cuộc xung đột hồi những năm 50.

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cũng nói rằng miền Bắc đã đề nghị sớm đàm phán về việc thực hiện trở lại các chuyến thăm của người Nam Triểu Tiên tới khu nghỉ mát núi Kim Cương ở miền bắc.

Seoul đình chỉ các chuyến du lịch như vậy vào năm 2008 sau khi một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết một phụ nữ Nam Triều Tiên sau khi bà lạc vào một khu vực cấm.

Các cuộc đàm phán là cử chỉ hòa giải mới nhất sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai quốc gia đối nghịch.

Hai miền Triều Tiên tuần trước đồng ý mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong mà hai bên cùng quản lý.

Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cũng có những lời lẽ mềm mỏng hơn thường lệ khi chỉ trích một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Nam Triều Tiên sau khi cuộc thao dượt khởi sự hồi đầu tuần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG