Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ đồng ý bỏ quy chế ‘tối huệ quốc’ cho Nga, Belarus


Hạ viện Mỹ ngày 17/3 ủng hộ áp đảo dự luật bỏ quy chế thương mại ‘tối huệ quốc’ cho Nga và Belarus vì cuộc chiến tranh tại Ukraine, mở đường cho việc nâng thuế quan lên hàng nhập khẩu từ hai nước này.

Hạ viện biểu quyết với tỷ lệ 424-8 ủng hộ việc bỏ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR), nỗ lực mới nhất để tăng áp lực kinh tế lên Moscow.

Để thành luật, dự luật cũng phải được Thượng viện thông qua. Lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, Chuck Schumer, cho biết sẽ xúc tiến nhanh việc này.

Cuộc biểu quyết ở Hạ viện diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine, Volodomyr Zelenskyy, có bài diễn văn xúc động qua đường video trực tuyến tại Quốc hội Mỹ, kêu gọi ủng hộ Ukraine hơn nữa.

Dân biểu Victoria Spartz nói quan trọng là dự luật này có bao gồm đồng minh thân cận của Nga là Belarus.

VOA Express

XS
SM
MD
LG