Đường dẫn truy cập

Hơn 13 ngàn người Mỹ muốn được Bộ Ngoại giao đưa về nước vì corona


Một hành khách Mỹ đặt chân xuống sân bay quốc tế Miami, Mỹ.
Một hành khách Mỹ đặt chân xuống sân bay quốc tế Miami, Mỹ.

Khoảng 13.500 công dân Mỹnước ngoài đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để quay về nước virus corona, một giới chức loan báo ngày 23/3 kêu gọi người Mỹ nào không cảm thấy yên tâmhải ngoại hãyrời đi ngaytrong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này sẽ đưa khoảng 1.600 người Mỹ về nước trên 16 chuyến bay, giới chức cấp cao này cho biết, rằng khoảng 5.700 người Mỹ đã trở về, đa số bằng các chuyến bay do Bộ Ngoại giao thu xếp.

Đại đa số trong khoảng 10 triệu người Mỹ sinh sốngnước ngoài chưa muốn về nước lúc này, nguồn tin vừa kể cho hay.

Một giới chức cho Reuters biết dưới 30 nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹnước ngoài dương tính với virus corona.

Theo thống của Reuters, trên thế giới hơn 351.300 người bị nhiễm virus trên 15.300 người đã thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG