Đường dẫn truy cập

Viện Nghiên cứu Hòa bình lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu


Số vũ khí mua bán trên toàn cầu tăng 22% trong giai đoạn 2005-2009. 27% trong số đó là chiến đấu cơ
Số vũ khí mua bán trên toàn cầu tăng 22% trong giai đoạn 2005-2009. 27% trong số đó là chiến đấu cơ

Một tổ chức tranh đấu cho hòa bình ở Thụy Ðiển cho biết họ cảm thấy rất đỗi lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang ở những nơi đang có căng thẳng trên thế giới.

Bản phúc trình của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố hôm thứ hai cho biết số vũ khí mua bán trên toàn cầu đã tăng 22% trong giai đoạn 2005-2009 so với 5 năm trước đó.

Phúc trình cho hay 27% trong số đó là chiến đấu cơ.

Tổ chức này nói rằng họ đặc biệt quan tâm tới tình trạng là khi những nước giàu mua chiến đấu cơ đắt tiền thì những nước láng giềng kình địch nghèo khó hơn cũng phản ứng bằng cách mua chiến đấu cơ.

Viện Nghiên cứu Hòa bình nói rằng họ nêu nghi vấn về sự sáng suốt của những nước nghèo mua phản lực cơ đắt tiền.

Phúc trình cho biết nạn chạy đua vũ trang đang diễn ra ở những khu vực có nhiều biến động như Trung Đông, Bắc Phi, Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Bản báo cáo nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Hy Lạp nằm trong số 5 khách hàng lớn nhất của các loại vũ khí qui ước và là khách hàng lớn của các loại chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và Pháp.

Viện Nghiên cứu Hòa bình cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của số vũ khí bán cho Nam Mỹ và Đông Nam Á, đặc biệt là cho Indonesia, Singapore và Malaysia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG