Đường dẫn truy cập

Giao tranh ở miền đông Ukraine, 3 binh sĩ chính phủ thiệt mạng


Phiến quân thân Nga tuần tra dọc theo vị trí ở tuyến đầu tại làng Luhasnk, miền đông Ukraine.
Phiến quân thân Nga tuần tra dọc theo vị trí ở tuyến đầu tại làng Luhasnk, miền đông Ukraine.

Ukraine loan báo có 3 binh sĩ tử trận và 17 binh sĩ bị thương trong cuộc giao tranh mới với các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Phát ngôn nhân quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay 2 trong số 3 binh sĩ bị thiệt mạng là do một vụ tấn công bằng đại pháo gần thị trấn Svitlodarsk phía đông bắc cứ địa Donetsk của phiến quân.

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Châu Âu và Á-Âu, Victoria Nuland, đang có mặt tại Moscow để họp với các giới chức Nga trong nỗ lực mới tìm cách thực thi cuộc hưu chiến. Trong chuyến thăm 2 ngày lần này, bà Nuland cũng sẽ họp với các tổ chức phi chính phủ ở Nga.

Trước đó, sau cuộc họp với các giới chức Ukraine ở Kyiv, bà Nuland tuyên bố giao tranh ở miền đông Ukraine đã giảm bớt.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Không ai trong chúng ta nên hài lòng với các kết quả này, vì vậy đó là lý do vì sao chúng tôi muốn thúc đẩy nhiều hơn nữa tất cả những vấn đề này và xem có thể đạt được gì trong những ngày và những tuần sắp tới.”

86 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng vì giao tranh với phe nổi dậy kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn được loan báo hồi tháng 2.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG