Đường dẫn truy cập

Giáo hoàng: ‘không chấp nhận án tử hình trong mọi trường hợp’


Giáo Hoàng Phanxicô.
Giáo Hoàng Phanxicô.

Từ lâu đã chống lại án tử hình, Giáo Hoàng Phanxicô vừa ra chỉ thị nhấn mạnh rằng án tử hình “không thể được chấp nhận trong mọi trường hợp”.

Hãng tin AP ngày 2/8 trích lời Giáo Hoàng Phanxicô cho biết ngài đã thay đổi giáo huấn về án tử hình và Giáo hội Công giáo La mã phải dồn nỗ lực nhằm bãi bỏ hình phạt này, đồng thời thay đổi giáo huấn để phản ánh quan điểm của Giáo hoàng Phan-xi-cô, rằng sự sống là thiêng liêng và không có lý do nào khả dĩ có thể biện minh cho các cuộc hành quyết được nhà nước bảo trợ bởi vì nó “tấn công” phẩm giá vốn có của con người.

Tòa Thánh Vatican nói Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn một sự thay đổi đối với Giáo lý Giáo hội Công giáo – cơ quan phụ trách việc biên soạn thuyết lý của Giáo hội Công giáo.

Bài giảng mới, có trong Sách Giáo lý số 2267, cho biết chính sách trước đây đã lỗi thời và có nhiều cách để bảo vệ các lợi ích chung và giáo hội La mã nay phải cố gắng làm việc với quyết tâm xóa bỏ án tử hình.

Hiện nay hình phạt tử hình vẫn hợp pháp tại 53 quốc gia trên thế giới.

Tại Hoa Kỳ, nơi 22% dân số theo Công giáo, án tử hình vẫn đang được áp dụng tại 31 tiểu bang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG