Đường dẫn truy cập

Giáo hoàng kêu gọi đối thoại giữa căng thẳng Mỹ - Iran


Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Francis.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ Mỹ triệt hạ chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, Giáo hoàng Francis hôm 5/1 kêu gọi đối thoại và kiềm chế, theo Reuters.

Trong buổi lễ cầu nguyện tại Vatican, Giáo hoàng Francis không đề cập cụ thể tên của Iran, nhưng nói về không khí căng thẳng tệ hại mà ông cho là có thể cảm nhận được ở nhiều nơi trên thế giới.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên giữ ngọn lửa đối thoại và tự kiềm chế, và tránh xa bóng đen thù nghịch”, Giáo hoàng Francis nói, theo Reuters.

“Chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và hủy diệt”.

Chỉ huy quân sự Iran Qassem Soleimani bị giết hôm 3/1 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào đoàn xe của ông tại sân bay ở Baghdad.

Trong khi Tehran và Washington tiếp tục “khẩu chiến”, Liên minh châu Âu, Anh và Oman thúc giục các bên tìm cách hạ giảm căng thẳng leo thang, theo Reuters.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG