Đường dẫn truy cập

Gambia ngày càng bị áp lực đòi chấm dứt các vụ tử hình


Tổng thống Gambia Yahya Jammeh
Tổng thống Gambia Yahya Jammeh
Gambia đang ngày càng bị thêm áp lực đòi ngăn chặn các vụ hành quyết trong lúc nhiều người lo ngại chính phủ có thể giết mấy chục tù nhân trong các tuần lễ tới đây.

Hội Ân xá Quốc tế cho biết Tổng thống Gambia Yahya Jammeh phải rút lại lời đe dọa thực hiện hành quyết tất cả các tử tù trong nước, và áp dụng một lệnh cấm tức thời đình chỉ việc xúc tiến thêm các cuộc hành quyết.

Chiều hôm qua, bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng kêu gọi ngưng ngay lập tức và nói rằng bộ rất quan ngại về việc hành quyết 9 tù nhân mà Gambia thông báo hôm thứ hai.

Gambia cho biết 9 tử tội, trong đó có một phụ nữ và 2 người mang quốc tịch Senegal đã bị xử bắn.

Có những tin tức trái ngược về thời điểm và địa điểm vụ hành quyết.

Thủ tướng Senegal Abdoul Mbaye hôm nay đã triệu tập đại sứ Gambia và theo một thông cáo, đã bầy tỏ “sự bất đồng mạnh mẽ” về những bí mật bao trùm các vụ hành quyết.

Ông nói rằng quyền lợi của những người Senegal khác đang bị giam cầm tại Gambia phải được tôn trọng triệt để.

Các tổ chức nhân quyền dự trù thực hiện một cuộc biểu tình phản đối bên ngoài Cao ủy Gambia tại thủ đô Dakar của Senegal vào ngày mai.

Tổng thống Gambia Jammeh vừa qua nói rằng tất cả các án tử hình tại nước ông sẽ được xúc tiến trước trung tuần tháng 9.

Có 39 tù nhân khác đang nằm trong danh sách tử tội của Gambia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG