Đường dẫn truy cập

Pháp lo ngại trước khủng bố


Trung bình Pháp phát hiện và đập tan hai âm mưu khủng bố một năm
Trung bình Pháp phát hiện và đập tan hai âm mưu khủng bố một năm

Giám đốc cơ quan chống khủng bố Pháp nói rằng đe dọa khủng bố tại Pháp “chưa bao giờ lên cao như thế.”

Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo ra ngày thứ Bảy, ông Bernard Squarcini nói rằng “mọi dấu hiệu đều nổi lên màu đỏ.”

Ông cho hay một trong những tổ chức đáng ngại là nhóm có dính líu đến al-Qaida đặt trụ sở ở Bắc Phi. Nhóm này đã tấn công người Pháp và các cơ sở của Pháp ở nước ngoài.

Các lực lượng an ninh của Pháp cũng e ngại một vụ khủng bố được thực hiện bởi một người Pháp đã cải sang đạo Hồi và được huấn luyện tại Yemen hoặc Afghanistan.

Ông Squarcini ước tính là trong số 6 triệu công dân Pháp theo Hồi giáo, chỉ có chừng 300 người là đáng ngại, và tình hình đang được theo dõi sát.

Pháp đã ra sức để ngăn chận khủng bố. Họ đã cải tiến các hoạt động tình báo nội địa và hải ngoại để tinh giản cơ chế này.

Ông Squarcini cho biết trung bình Pháp phát hiện và đập tan hai âm mưu khủng bố một năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG