Đường dẫn truy cập

TT Pháp đến Rwanda lần đầu tiên kể từ cuộc diệt chủng 1994


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang có mặt tại thủ đô Kigali của Rwanda trong một chuyến công du nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao mới được hồi phục sau 3 năm gãy đổ.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Pháp kể từ cuộc diệt chủng 1994 ở Rwanda.

Rwanda đã cáo buộc Pháp hỗ trợ những thủ phạm của vụ diệt chủng sát hại khoảng 800,000 người sắc tộc Tutsi và ngừơi Hutu ôn hoà. Pháp phản bác các lời cáo buộc này.

Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Sarkozy hôm nay tại Rwanda là một viện bảo tàng và đài tửơng niệm các nạn nhân trong cuộc diệt chủng.

Nơi đây, ông Sarkozy đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân.

Theo lịch trình, Tổng thống Pháp cũng sẽ gặp Tổng thống Paul Kagame của Rwanda và tham dự một cuộc họp báo chung.

Rwanda cắt đứt quan hệ với Pháp hồi năm 2006, sau khi một thẩm phán Pháp ra trát bắt 9 cố vấn của Tổng thống Kagame, với cáo buộc rằng những người này đã giúp hoạch định vụ ám sát người tiền nhiệm của ông Kagame là ông Juvenal Habyarimana.

Mối quan hệ giữa hai nứơc được khôi phục hồi cuối năm ngoái.

Người lãnh đạo nước Pháp cũng đến Gabon và Mali nhân chuyến công du Châu Phi kéo dài 2 ngày này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG