Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Pháp bắt nghi can thủ lãnh quân sự của nhóm ETA


Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu liệt kê nhóm ETA vào danh sách các tổ chức khủng bố
Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu liệt kê nhóm ETA vào danh sách các tổ chức khủng bố

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết người bị nghi là thủ lãnh quân sự của nhóm vũ trang đòi ly khai ETA đã bị bắt tối thứ Năm tại Pháp.

Tin tức cho hay ông Alejandro Zobaran Arriola nằm trong số 4 nghi can ETA mà cảnh sát Pháp đã bắt gần biên giới giáp với Bỉ.

Ông Arriola, còn được gọi là Xarlas, được xem là người chỉ huy mới của nhóm vũ trang này.

Các giới chức không tiết lộ địa điểm bắt giữ nhưng nhật báo El Pais ở Tây Ban Nha nói rằng 4 người đó bị bắt tại Willencourt, một thị trấn nhỏ ở mạn tây thành phố Arras.

Báo chí nói rằng các nghi can bị bắt tại một căn nhà, nơi cảnh sát cũng tịch thu súng ống và tài liệu, và cuộc lục soát tiếp diễn sang tới ngày thứ Sáu.

ETA bị cho là gây tử vong cho 830 người trong chiến dịch kéo dài 40 năm để đòi thành lập một quốc gia riêng của người Basque ở miền bắc Tây Ban Nha và miền tây nam nước Pháp.

Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu liệt kê nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG