Đường dẫn truy cập

Điều tra về mua bán chứng khoán nội gián trong công ty Airbus


Điều tra về mua bán chứng khoán nội gián trong công ty Airbus
Điều tra về mua bán chứng khoán nội gián trong công ty Airbus

Nhà chức trách Pháp đang chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào ông John Leahy, Giám đốc Thương vụ của Airbus vì nghi ông này bán chứng khoán nhờ có thông tin bên trong trái phép.

Ông Leahy là người thứ 7 của Airbus bị gán tội này, xảy ra trong hai năm 2005 và 2006.

Các nhà điều tra nói rằng 17 trong số 21 thành viên hội đồng chấp hành của Airbus và công ty mẹ, European Aeronautic Defence and Space, đã bán cổ phiếu của họ trong những tuần và tháng trước khi loan báo tin máy bay khổng lồ A-380 có thể phải giao hàng trễ hẹn vì một số vấn đề trục trặc.

A-380 bây giờ là loại máy bay thương mại lớn nhất thế giới đang được nhiều hãng hàng không sử dụng.

Nhà chức trách nói rằng, một cách tổng quát, các giới chức của Airbus đã lời được hơn 26 triệu đôla nhờ bán trước cổ phần của mình.

Sau khi có tin máy bay có vấn đề, giá cổ phiếu của Airbus trợt 26%. Riêng ông Leahy lời được 2,9 triệu. Ông nói rằng mình không làm điều gì sai trái.

Tại Pháp, buôn bán chứng khoán nội gián có mức án 2 năm tù và phạt có thể đến 10 lần số tiền đã lời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG