Đường dẫn truy cập

EU bày tỏ quan ngại về 'luật phản quốc' của Nga


Nhà lãnh đạo đối lập Sergei Udaltsov (giữa) nói chuyện với các nhà bạo sau khi rời trụ sở Ủy ban điều tra Nga ở Moscow hôm 17/10/12. Các nhà điều tra tiến hành thủ tục khởi tố hình sự nhân vật nổi tiếng lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nga
Nhà lãnh đạo đối lập Sergei Udaltsov (giữa) nói chuyện với các nhà bạo sau khi rời trụ sở Ủy ban điều tra Nga ở Moscow hôm 17/10/12. Các nhà điều tra tiến hành thủ tục khởi tố hình sự nhân vật nổi tiếng lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nga
Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, đã bày tỏ quan ngại về luât mới của Nga nới rộng định nghĩa của tội danh phản quốc.

Văn phòng bà Ashton đã ra một thông báo hôm thứ Năm, nói rằng “luật mới sẽ nới rộng phạm vi cho việc truy tố và giảm trách nhiệm phải chứng minh tội danh phản quốc và gián điệp”

Luật hiện hành mô tả tội phản quốc là làm gián điệp hay tiếp tay cho nước ngoài gây nguy hại tới an ninh bên ngoài của Nga.

Dự luật mới nới rộng để bao gồm những hành vi được mô tả là chống “trật tự hiến pháp, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ và nước Nga”. Dự luật mới cũng thay đổi cách giải thích về tội phản quốc để bao gồm các hoạt động như hỗ trợ tài chánh và cố vấn cho nước ngoài hay một tổ chức quốc tế.

Hạ viện Nga, tức Viện Duma, hôm thứ Ba thông qua dự luật do Cơ quan An ninh Liên bang Nga soạn thảo với đa số áp đảo. Dự luật này dự kiến cũng sẽ được Thượng viện nhanh chóng thông qua trước khi được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật.

Giới chỉ trích nói luật mới nằm trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp của Điện Kremli chống giới bất đồng chính kiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG