Đường dẫn truy cập

Danh ca nhạc blues Etta James qua đời


Danh ca dòng nhạc blues của Mỹ, Etta James, đã qua đời vì ung thư máu
Danh ca dòng nhạc blues của Mỹ, Etta James, đã qua đời vì ung thư máu

Danh ca dòng nhạc blues của Mỹ, Etta James, trong thập niên 1960 nổi tiếng với bản "At Last," đã qua đời vì ung thư máu.

Năm nay 73 tuổi, James qua đời hôm thứ Sáu tại một bệnh viện ở California.

James đã nhận được 4 giải Grammy, trong đó có giải thành tựu trọn đời. Năm 1993, bà được đưa vào viện danh nhân Rock and Roll.

Dù thành công trong âm nhạc, cuộc sống của bà có nhiều vấn đề qua mấy lần nhập viện rồi xuất viện vì sử dụng ma túy.

Năm 1972, bà và ông chồng bị bắt về tội sở hữu heroin, ông đứng ra nhận tội một mình và đi tù trong thời gian dài.

Với giọng ca đậm đặc chất soul, Etta James tạo thành công với các bản như "All I Could Do Was Cry" hoặc "I'd Rather Go Blind," nhưng "At Last" mới là bản tạo vinh quang cho sự nghiệp ca hát của bà.

Bản nhạc tình cảm này được sáng tác vào năm 1941 và đã tạo tiếng vang cho nhạc trưởng Glenn Miller và dàn nhạc mang tên ông. Gần 20 năm sau, Etta James đã làm mới lại bản nhạc, thêm một chút jazz vào và đã từ đó, bản này được chơi khắp nơi, từ đám cưới, phim ảnh cho tới quảng cáo truyền hình hoặc phát thanh.

Trong dạ vũ mừng nhận chức tổng thống vào đầu năm 2009, Tổng thống Obama đã nhảy bản này với đệ nhất phu nhân Michelle, nhưng ban tổ chức đã chọn Beyonce, chuyên về dòng nhạc R&B, hát bản này, khiến Etta James hết sức giận dữ.

Trước đó một năm, James ủng hộ một bộ phim trong đó Beyonce đóng vai lấy James làm nguyên mẫu và có trình bày bản này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG