Đường dẫn truy cập

Đại biểu Quốc hội Ai Cập kêu gọi cấm sử dụng mạng che mặt


Một nữ đại biểu Quốc hội hàng đầu của Ai Cập kêu gọi ban hành luật cấm phụ nữ mang niqab tức là khăn che mặt tại nơi công cộng.

Nữ dân biểu Zeinab Rabwan nói niqab cản trở phụ nữ tham gia vào xã hội. Bà cũng nói thêm tấm khăn che mặt này là một mối đe dọa về an ninh vì làm cho các cơ quan của chính phủ không thể chống lại cả khủng bố lẫn các tội phạm thường.

Một số người ủng hộ khăn che mặt tại Ai Cập cho rằng phụ nữ mang khăn này là bày tỏ tự do cá nhân.

Khăn che mặt, ít được thấy tại Ai Cập trước những năm 1990, đã trở thành đề tài của những cuộc tranh luận rộng lớn kể từ khi cố học giả Hồi Giáo Sheikh Mohammed Hussein Tantawi thúc đẩy các nữ sinh bỏ khăn che mặt vào tháng 10 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG