Đường dẫn truy cập

Đảng chỉ thị các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết


Pháo hoa ở thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm ngày kết thúc chiến tranh với Mỹ và các đồng minh. (Ảnh tư liệu)
Pháo hoa ở thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm ngày kết thúc chiến tranh với Mỹ và các đồng minh. (Ảnh tư liệu)

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hôm 20/12 đã ký ban hành một chỉ thị về việc các cơ quan đảng, nhà nước đón Tết năm 2017.

Báo chí Việt Nam cho hay chỉ thị của Ban Bí thư “yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”. Chỉ thị cũng viết rằng chính quyền cần quan tâm, chăm lo nhất đối với “đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển”.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã hoan nghênh động thái này của Ban Bí thư. Nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA:

“Năm này, trong bối cảnh bị Formosa rồi thêm 2, 3 cơn lũ dồn dập, thì trong bối cảnh đó có lẽ các ông ở trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện bắn pháo hoa là thất sách. Tôi nghĩ rằng cái này là tác động từ mạng xã hội, từ những người hoạt động dân sự đến chủ trương của mấy ổng là có. Mấy ổng mà nghe cái tác động từ dư luận xã hội, từ mạng xã hội, mấy ổng không cho bắn pháo hoa nữa cũng là cái thay đổi rất lớn rồi. Nhưng mà thật ra thay đổi của mấy ổng là có tính chất đối phó. Cái căn bản cũng không nghĩ vì dân, không nghĩ vì tương lai đất nước, vì phồn thịnh của dân tộc, vì bao nhiêu cảnh đời đau khổ cần phải chăm sóc. Tôi không tin rằng mấy ông nghĩ sâu xa như vậy”.

Thủ tướng Việt Nam cấm quan chức chính phủ biếu quà Tết
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:02 0:00

Chỉ thị của Ban Bí thư hôm 20/12 cũng cho biết các lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan cấp trung ương sẽ “không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương”. Bên cạnh đó, chỉ thị nêu rõ “nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức”.

Ban Bí thư giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần ban gồm có Tổng Bí thư đảng, một số Ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên khác.

Đảng chỉ thị các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:44 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG