Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma không tán đồng việc tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc


Đức Đạt Lai Lạt Ma (giữa) tại làng Ambaran, Akhnoor, bang Jammu-Kashmir, Ấn Ðộ, ngày 16 tháng 11, 2011
Đức Đạt Lai Lạt Ma (giữa) tại làng Ambaran, Akhnoor, bang Jammu-Kashmir, Ấn Ðộ, ngày 16 tháng 11, 2011

Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, không tán đồng việc tự thiêu để chống lại sự đàn áp của Trung Quốc đối với các tăng ni Phật giáo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với đài BBC trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng hành động như vậy đòi hỏi sự dũng cảm rất nhiều nhưng mang lại rất ít hiệu quả vì Trung Quốc càng đàn áp mạnh hơn. Ông nói rằng chỉ có “dũng” là không đủ và người Tây Tạng cần phải dùng “trí”.

11 tăng ni Tây Tạng đã tự thiêu kể từ tháng 3 ở tỉnh Tứ Xuyên để phản đối những chính sách của Trung Quốc mà họ cho là đàn áp thô bạo đối với người Tây Tạng. Hồi đầu tháng này, một người Tây Tạng lưu vong đã tự thiêu ở thủ đô Kathmandu của Nepal.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ông không khuyến khích những người ủng hộ ông tự thiêu, nhưng tố cáo của Trung Quốc.

Ông nói rằng người dân Tây Tạng phải dùng tới phương pháp tuyệt vọng này vì “họ hiểu rằng các nước phương Tây ủng hộ cho phong trào Mùa Xuân Ả Rập nhưng lại nói với Trung Quốc bằng một gịong nhỏ nhẹ hơn.”

Trung Quốc đã lên án phong trào tự thiêu là vô đạo đức và vô nhân đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG