Đường dẫn truy cập

Cựu phiến quân can thiệp trái phép trong vụ xử cựu TT Liberia


Cựu tổng thống Charles Taylor bị tòa án này tuyên án 50 năm tù vì tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại
Cựu tổng thống Charles Taylor bị tòa án này tuyên án 50 năm tù vì tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại
Một người đàn ông Sierra Leone đã bị kết tội hối lộ và gây ảnh hưởng lên các nhân chứng trong vụ xử cựu Tổng thống Charles Taylor của Liberia.

Tòa án Đặc biệt về Sierra Leone đã xét thấy ông Eric Koi Senessie có tội đối với 8 trong số 9 cáo trạng khinh mạn tòa án trong phán quyết công bố hôm thứ Năm.

Thẩm phán Theresa Doherty nói rằng ông Senessie đã tìm cách làm cho nhân chứng của phe công tố rút lại lời khai.

Trong các văn kiện nộp cho tòa án hồi năm ngoái, các công tố viên cho biết ông Senessie đã hăm dọa ít nhất ba nhân chứng bằng cách không ngớt liên lạc với họ khi họ ở nhà và đề nghị thưởng tiền cho họ.

Ông Senessie từng là thành viên của Mặt trận Cách mạng Thống nhất, một nhóm phiến quân trong cuộc nội chiến Sierra Leone nhận được vũ khí và tiền bạc của ông Taylor để đổi lấy kim cương thô.

Ông Senessie giờ đây đối mặt với án tù tối đa là 7 năm và một khoản tiền phạt tương đương với 4.600 đô la.

Tháng trước, ông Taylor bị tòa án này kết tội về các cáo trạng liên quan tới tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại và bị tuyên án tù 50 năm. Ông Taylor dự trù kháng án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG