Đường dẫn truy cập

Cuba xử một doanh nhân Canada hối lộ quan chức


Vụ xử một doanh nhân Canada thú nhận đã hối lộ các quan chức Cuba đã bắt đầu ở La Havana, gần hai năm sau khi ông này bị bắt trong chiến dịch càn quét tham nhũng của chính quyền.

Vụ ông Sarkis Yacoubian, công dân Canada gốc Armenia, chủ nhân của công ty nhập khẩu Tri-Star Caribbean được xử kín và dự đoán kéo dài hai ngày. Đồng bị cáo còn có Krikor Bayassalian, quốc tịch Libăng.

Báo chí nước ngoài không được vào xem và các quan chức chưa đưa ra nhận xét nào tại thời điểm này.

Theo báo Toronto Star của Canada, hai bị cáo đối mặt với mức án 12 năm tù về các tội hối lộ, trốn thuế, và có những hành vi gây hại cho kinh tế.

Ngay khi bị bắt, Yacoubian đã nhận tội và xin hợp tác với nhà chức trách để tố giác các công ty nước ngoài khác cũng có hối lộ.

Vài tháng sau đó, có mấy chục quan chức Cuba ngồi tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG