Đường dẫn truy cập

Cử tri New Zealand quyết định giữ quốc kỳ hiện tại 


Hơn 56% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý qua bưu điện muốn giữ quốc kỳ đã dùng từ 114 năm nay.
Hơn 56% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý qua bưu điện muốn giữ quốc kỳ đã dùng từ 114 năm nay.

Cử tri New Zealand đã bác bỏ đề nghị dùng lá cờ mới với cành dương xỉ bạc để thay chỗ cho hình cờ Anh ở góc trái trên quốc kỳ hiện tại.

Kết quả sơ khởi do uỷ ban bầu cử quốc gia loan báo hôm 24/3 cho thấy hơn 56% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý qua bưu điện muốn giữ quốc kỳ đã dùng từ 114 năm nay.

Tỉ lệ cử tri muốn dùng cờ mới chỉ có 43%.

Cuộc trưng cầu dân ý này là kết quả của cuộc tranh luận kéo dài 18 tháng và gây tốn kém 18 triệu đô la của người thọ thuế.

Phe ủng hộ dùng cờ mới, do Thủ tướng John Key dẫn đầu, nói rằng quốc kỳ hiện nay là tàn tích của quá khứ thuộc địa và quá giống quốc kỳ của Úc.

Nhưng những người khác cho rằng cờ mới quá xấu xí, thậm chí có người còn cho rằng trông nó không khác gì một tấm khăn đi biển.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG