Đường dẫn truy cập

Cử tri Đài Loan phớt lờ áp lực của TQ, cho đảng cầm quyền nhiệm kì tổng thống thứ ba


Những người ủng hộ Đảng Dân Tiến (DPP) ăn mừng trong một cuộc tập hợp sau chiến thắng của Lại Thanh Đức trong cuộc bầu cử tổng thống, tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 13 tháng 1 năm 2024.
Những người ủng hộ Đảng Dân Tiến (DPP) ăn mừng trong một cuộc tập hợp sau chiến thắng của Lại Thanh Đức trong cuộc bầu cử tổng thống, tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 13 tháng 1 năm 2024.

Cử tri Đài Loan đưa ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền Lại Thanh Đức lên nắm quyền vào ngày thứ Bảy, mạnh mẽ bác bỏ áp lực của Trung Quốc thúc ép họ khước từ ông. Ông Lại cam kết vừa sẽ chống lại Bắc Kinh vừa sẽ tìm kiếm đối thoại.

Đảng của ông Lại, ủng hộ một bản sắc riêng biệt của Đài Loan và bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, tìm kiếm nhiệm kì bốn năm thứ ba liên tiếp, chưa từng có trong hệ thống bầu cử hiện tại của Đài Loan.

“Chúng ta đã viết một trang mới cho lịch sử dân chủ của Đài Loan,” ông Lại, vốn là người dẫn đầu từ lâu trong các cuộc khảo sát ý kiến, nói với các phóng viên sau khi cả hai đối thủ của ông thừa nhận thất bại.

Trong khoảng thời gian dẫn tới cuộc bầu cử, Trung Quốc lên án ông Lại là một kẻ ly khai nguy hiểm, và kêu gọi người dân Đài Loan đưa ra lựa chọn đúng đắn đồng thời lưu ý "tác hại cực kỳ to lớn của đường lối 'Đài Loan độc lập' của DPP." Họ cũng nhiều lần khước từ lời kêu gọi đàm phán của ông Lại.

Ông Lại nói ông sẽ duy trì hiện trạng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển, nhưng ông "quyết tâm bảo vệ Đài Loan khỏi các mối đe dọa và sự hăm dọa từ Trung Quốc."

Đồng thời, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác, đối thoại với Bắc Kinh trên cơ sở bình đẳng để "thay thế đối đầu," dù không nêu cụ thể.

Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về chiến thắng của ông Lại.

Taiwan President-elect Lai Ching-te, of Democratic Progressive Party's (DPP), holds a press conference, following the victory in the presidential elections, in Taipei, Taiwan January 13, 2024.
Lại Thanh Đức, tổng thống đắc cử của Đài Loan thuộc Đảng Dân Tiến

Cuộc bầu cử không chỉ liên quan đến Trung Quốc, khi các cử tri lo lắng về nhiều vấn đề khác nhau như chi phí nhà ở cao, mức tăng lương thấp và nguồn cung ứng điện không ổn định.

Ông Lại giành được 40% số phiếu bầu, không giống như Tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn, người tái đắc cử với tỉ lệ áp đảo bốn năm trước với hơn 50% số phiếu bầu.

Ông Lại nói DPP cũng mất quyền kiểm soát viện lập pháp, và điều này có thể cản trở khả năng của ông thông qua luật và các dự luật chi tiêu.

Tuy nhiên, ông chìa nhánh ô liu cho các đối thủ của mình khi nói rằng ông sẽ thu hút nhân tài từ đảng của họ.

Ông Lại nói ông sẽ hợp tác với các đối thủ bầu cử của mình, Hầu Hữu Nghi thuộc đảng đối lập lớn nhất Đài Loan là Đảng Quốc Dân (KMT), và cựu Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết của Đảng Dân chúng Đài Loan, để giải quyết các vấn đề mà Đài Loan đối mặt.

Hàng trăm ngàn thanh niên Đài Loan đã kéo đến đến các cuộc tập hợp tranh cử do ông Kha tổ chức. Ông nổi lên như một thế lực mới trong chính trường Đài Loan với gần một phần tư số phiếu bầu dù đứng cuối cùng.

Kết quả đầy đủ của các cuộc bầu cử viện lập pháp dự kiến sẽ được công bố muộn hơn vào tối ngày thứ Bảy, với khoảng 70% trong số 19 triệu cử tri đủ điều kiện của hòn đảo đi bỏ phiếu.

Theo hiến pháp, bà Thái không thể tái tranh cử sau hai nhiệm kì.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG