Đường dẫn truy cập

Công ty New Zealand xin lỗi về vụ sữa nhiễm độc


Gian hàng sữa tại một siêu thị ở Bắc Kinh, ngày 5/8/2013.
Gian hàng sữa tại một siêu thị ở Bắc Kinh, ngày 5/8/2013.
Đại công ty Fonterra chuyên sản xuất sữa của New Zealand đã xin lỗi vì vụ ngộ độc thức ăn khiến cho công ty này phải thu hồi sản phẩm của công ty tại Trung Quốc.

Tuy nhiên trong một cuộc họp báo tại Trung Quốc ngày hôm nay, ông Theo Spierings, Tổng giám đốc công ty nói không có chuyện trì hoãn hay ém nhẹm trong việc loan báo phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn trong nguyên liệu được sự dụng trong một số sản phẩm của công ty.

Thủ tướng New Zealand John Key sáng ngày hôm nay cáo buộc công ty về sự trì hoãn “khó tin” trong việc tiết lộ sản phẩm bị nhiễm trùng.

Ông Spierings nói việc xác nhận có vấn đề đã nhận được vào ngày 31 tháng 7 và tin tức đã được gởi đến các khách hàng và chính phủ 24 tiếng đồng hồ sau đó. Ông gọi vấn đề này là một sự kiện riêng lẻ.

Trung Quốc đặc biệt nhạy cảm đối với việc thực phẩm bị nhiễm khuẩn sau khi hàng trăm trẻ em ngã bệnh vào năm 2008 vì sữa của một công ty bị nhiễm hóa chất melamine.

Sản phẩm của công ty New Zealand cũng được xất khẩu sang một vài nước.

Nga đã loan báo sẽ ngưng nhập khẩu một số sản phẩm sữa của Fonterra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG