Đường dẫn truy cập

Công an bắt giam thêm 5 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng BIDV


Ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Photo VOH
Ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Photo VOH

Hôm 10/1, Cổng thông tin Bộ Công an Việt Nam loan báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) của bộ này vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và bắt thêm 5 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, trong đó có ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Theo nguồn tin này, hôm 09/01, Cơ quan C03 đã thực hiện quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng và 4 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành với cáo buộc “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Cũng trong vụ án này, ông Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, bị bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó vào ngày 29/11, Bộ Công an Việt Nam đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Báo Thanh Niên cho biết ông Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố để điều tra về hành vi sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỉ đồng.

Tờ báo này cho biết ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho Trần Bắc Hà trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.

Tháng 7/2018, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã ra quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG