Đường dẫn truy cập

Con số tử vong vì COVID-19 của Nga vượt 600.000


Nước Nga đang trải qua một làn sóng tồi tệ dịch COVID-19
Nước Nga đang trải qua một làn sóng tồi tệ dịch COVID-19

Số người chết vì virus corona của Nga đã vượt mốc 600.000 hôm 23/12, tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức cho thấy, sau khi có làn sóng các ca nhiễm biến thể Delta.

Nga có số tử vong vì dịch cao thứ ba trên thế giới với 600.434 ca, xếp sau Mỹ với khoảng 813.000 ca và Brazil 618.000 ca.

Biến thể Omicron vốn đang lây lan nhanh ở nước khác ít tác động đến dữ liệu của Nga cho đến nay. Các quan chức nước này cho biết trong tuần này họ chỉ phát hiện 41 ca.

Các tính toán dựa trên số liệu của cơ quan thống kê Rosstat cho đến cuối tháng 10 và dữ liệu từ nhóm chuyên trách phòng chống virus corona của Nga cho tháng 11 và tháng 12.

Số liệu của Rosstat thường vượt quá số liệu được nhóm chuyên trách đưa ra trong các bản cập nhật hàng ngày. Cơ quan này vẫn chưa công bố số liệu mới sau tháng 10.

Giới hữu trách cho biết sự vênh nhau giữa hai hệ thống dữ liệu là do nhóm chuyên trách báo cáo các ca rõ ràng hàng ngày, trong khi Rosstat công bố số liệu được xác nhận đầy đủ hàng tháng.

Nhóm chuyên trách virus corona của Nga đã báo cáo 1.002 ca tử vong và 25.667 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/12 nói rằng ông hy vọng Nga có thể tiêm chủng đủ dân số để đạt được miễn dịch cộng đồng trước COVID-19 vào năm tới, trong khi ông kêu gọi nhiều thêm nhiều dân người Nga đi chích ngừa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG