Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Clinton công du Tây Ban Nha


Ngoại trưởng Clinton nói rằng có những yếu tố các nước cần có để theo đuổi dân chủ như các định chế bắt rễ từ luật pháp, quyền bình đẳng, tự do báo chí, cơ hội kinh tế và các nhà lãnh đạo hợp pháp
Ngoại trưởng Clinton nói rằng có những yếu tố các nước cần có để theo đuổi dân chủ như các định chế bắt rễ từ luật pháp, quyền bình đẳng, tự do báo chí, cơ hội kinh tế và các nhà lãnh đạo hợp pháp

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên án vụ đàn người biểu tình ôn hòa ở Belarus.

Tại một cuộc hội thảo ủng hộ dân chủ ngày hôm nay ở thủ đô Vilnius của Lithuania, bà Clinton nói rằng mọi nền dân chủ cần phải đứng lên nhận trách nhiệm và cần phải lên tiếng khi “những nước như Belarus đàn áp một cách thô bạo” những quyền của công dân của họ.

Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko đã cai trị quốc gia thuộc Liên Sô cũ từ năm 1994 và đã tiến hành một cuộc đàn áp mới nhắm vào những người chống chính phủ sau khi ông tái đắc cử hồi tháng 12 trong cuộc bầu cử mà các chính phủ Tây phương cho là có khiếm khuyết.

Bà Clinton nói rằng trên thế giới có “những kẻ độc tài tàn ác” cố bám víu quyền lực, nhưng “đây là một thời điểm cần thiết” để các nền dân chủ non trẻ ra sức giành được một chỗ đứng.

Bà nói rằng có những yếu tố then chốt mà các nước cần có để theo đuổi dân chủ, bao gồm những định chế bắt rễ từ luật pháp, bình đẳng cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ, một nền báo chí tự do, cơ hội kinh tế và những nhà lãnh đạo hợp pháp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như thế trong chặng dừng chân thứ nhì của chuyến công du 3 nước Âu châu trong 4 ngày. Trước đó bà đã tới Hungary và hôm nay bà lên đường đi Tây Ban Nha.

Tại Madrid, bà Clinton dự trù thảo luận với Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero về nhiều vấn đề, bao gồm Afghanistan, thương mại và kinh tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG