Đường dẫn truy cập

Chuyên viên Pháp, Thái Lan giúp tìm xác chiếc máy bay Lào bị rớt


Chuyên viên hàng không Pháp và quân đội Thái Lan hôm thứ Bảy đã sử dụng máy siêu âm để rà soát dòng sông tìm chiếc máy bay và xác những nạn nhân còn lại (19/10/ 2013).
Chuyên viên hàng không Pháp và quân đội Thái Lan hôm thứ Bảy đã sử dụng máy siêu âm để rà soát dòng sông tìm chiếc máy bay và xác những nạn nhân còn lại (19/10/ 2013).
Các chuyên viên Pháp, Thái Lan đang giúp các nhân viên cứu hộ tại Lào tìm xác chiếc máy bay chở khách của Lào bị rớt xuống sông Mê Kông hôm thứ Tư vừa qua.

Tất cả 49 người trên chiếc máy bay của Hãng Hàng không Lào xem như chết hết.

Cho đến ngày thứ Bảy, đã có hơn 30 xác được tìm thấy. Những toán chuyên viên của cơ quan tai nạn hàng không Pháp và quân đội Thái Lan hôm thứ Bảy đã sử dụng máy siêu âm để rà soát dòng sông tìm chiếc máy bay và xác những nạn nhân còn lại.

Chiếc máy bay có động cơ tuốc-bin cánh quạt ATR-72 do Pháp chế tạo hôm thứ Tư bay từ thủ đô Viêng Chăn đến thị trấn Pakse ở miền nam thì rớt xuống sông ở nam Lào. Cơn bão máy bay bay xuyên qua được xem có thể là nguyên nhân làm cho máy bay rớt.

Danh sách 44 hành khách cho thấy trên máy bay có 17 người Lào, 7 người Pháp, 5 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Triều Tiên, 2 người Việt Nam, 1 người Mỹ, 1 người Canada, 1 người Trung Quốc, 1 người Malaysia và 1 người Đài Loan, và 5 nhân viên phi hành đoàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG