Đường dẫn truy cập

Chính phủ Thái Lan tăng trợ giá ngành cao su tránh biểu tình


Hàng vạn nhà trồng cao su bực tức trước giá cao su xuống thấp đã cản đường ôtô, đường sắt ở nhiều nơi; và ném đá vào cảnh sát trong suốt hai tuần qua, 5/9/2013 (AP Photo/Daily News)
Hàng vạn nhà trồng cao su bực tức trước giá cao su xuống thấp đã cản đường ôtô, đường sắt ở nhiều nơi; và ném đá vào cảnh sát trong suốt hai tuần qua, 5/9/2013 (AP Photo/Daily News)
Một đại diện các chủ trại trồng cao su của Thái Lan đã hủy ý định biểu tình vào cuối tuần này sau khi chính phủ tăng gấp đôi mức trợ giá trong sản xuất, và giúp đỡ những chủ trại bị bắt vì biểu tình tuần trước.

Ông Amnuay Yutitham, người đứng đầu tổ chức đại diện cho các chủ trại trồng cao su ở 16 tỉnh miền nam Thái Lan, nơi sản xuất cao su nhiều nhất, cho biết tổ chức ông hài lòng với sự trợ giá của chính phủ và sẽ không có biểu tình vào cuối tuần này.

Chính phủ đã hứa trợ giá giúp thu nhập của những người trồng cao su tăng gần ba đôla Mỹ cho mỗi cân.

Chính phủ cũng tỏ ý muốn giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau những vụ biểu tình bạo động mới đây.

Hàng vạn nhà trồng cao su bực tức trước giá cao su xuống thấp đã cản đường ôtô, đường sắt ở nhiều nơi; và ném đá vào cảnh sát trong suốt hai tuần qua.

Các nhà trồng cao su còn bực tức trước cảnh nông dân trồng lúa được chính quyền trợ giá, còn mình thì không.

Thái Lan là nhà xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới nhưng trong vòng hai năm qua, giá cao su giảm coi như phân nửa, vì sản xuất quá nhiều tại các nước Đông Nam Á.

Nguồn: Business Times, ABC online

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG