Đường dẫn truy cập

TQ thay thế giới chức hàng đầu của đảng Cộng Sản ở Tân Cương


Ông Vương Lạc Tuyền là người nắm quyền lãnh đạo Tân Cương khi xảy ra vụ rối loạn trên đường phố ở thủ phủ Urumqi
Ông Vương Lạc Tuyền là người nắm quyền lãnh đạo Tân Cương khi xảy ra vụ rối loạn trên đường phố ở thủ phủ Urumqi

Trung Quốc đã thay thế giới chức hàng đầu của đảng Cộng Sản ở vùng Tân Cương, nơi xảy ra một vụ rối loạn gây chết người hồi tháng 7 năm ngoái.

Tân Hoa Xã hôm nay loan tin Bí thư Đảng ủy Tân Cương, ông Vương Lạc Tuyền, đã được thay thế bởi ông Trương Xuân Hiền. Bản tin không cho biết lý do của sự thay đổi này.

Ông Vương Lạc Tuyền nắm quyền lãnh đạo Tân Cương khi xảy ra vụ rối loạn trên đường phố ở thủ phủ Urumqi giữa người Uighur theo đạo Hồi và người Hán.

Những vụ đụng độ làm cho khoảng 200 người chết và hơn 1 ngàn 600 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân là người Hán.

Uighur là khối người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ và có khác biệt lớn với người Hán về ngôn ngữ và văn hóa. Cũng giống như người Tây Tạng, nhiều người Uighur cảm thấy bất mãn đối với quyền cai trị của Bắc kinh ở Tân Cương và những hạn chế về tôn giáo và văn hóa mà chính quyền áp đặt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG