Đường dẫn truy cập

Trung Quốc muốn có quan hệ hiền hòa trong năm 2011


Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hứa hẹn sẽ có quan hệ hiền hòa với các nước khác trong năm 2011
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hứa hẹn sẽ có quan hệ hiền hòa với các nước khác trong năm 2011

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hứa hẹn sẽ có quan hệ hiền hòa với các nước khác trong năm 2011; và về mặt đối nội, sẽ có thay đổi kinh tế tốt hơn.

Trong bài nói chuyện nhân dịp đầu năm dương lịch, ông Hồ nói rằng Trung Quốc sẽ làm việc với các quốc gia trên khắp thế giới để “cùng nhau phát huy xây dựng một thế giới hài hòa.” Ông cũng nói Trung Quốc sẽ “luôn luôn đi theo sách lược cùng nhau phát triển để đôi bên cùng có lợi.”

Về đối nội, Trung Quốc sẽ áp dụng các chính sách tài khóa “năng động” và chính sách tiền tệ “thận trọng” nhằm tái cơ cấu kinh tế.

Thời gian gần đây, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa kinh tế bớt lệ thuộc vào xuất khẩu và tăng mức tiêu dùng nội địa trong năm 2011.

Theo lịch, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp nhau tại Washington vào giữa tháng giêng. Cuộc tranh chấp tiền tệ và các đề tài kinh tế khác có lẽ là trọng tâm trong cuộc gặp gỡ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG