Đường dẫn truy cập

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng


Trung Quốc hy vọng đưa người lên mặt trăng vào năm 2020
Trung Quốc hy vọng đưa người lên mặt trăng vào năm 2020

Tàu vũ trụ thứ nhì của Trung Quốc thám hiểm mặt trăng đang trên đường bay tới mặt trăng với sứ mạng chuẩn bị cho tàu vũ trụ không người lái đáp xuống mặt trăng trong 2-3 năm tới và kế hoạch đưa người lên cung trăng vào cuối thập niên tới.

Truyền hình trung ương Trung Quốc chiếu cảnh con tàu vũ trụ rời khỏi bệ phóng tại tỉnh Tứ Xuyên vào tối thứ sáu.

Tàu vũ trụ mang tên Hằng Nga 2 sẽ tới mặt trăng trong 5 ngày.

Tại đây, nó sẽ hạ xuống ở cao độ chừng 15 cây số và chụp các bức hình cận cảnh về điểm đáp được đề nghị.

Theo các kế hoạch lâu dài, vào khoảng năm 2012 hoặc 2013, con tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo mang tên Hằng Nga 3 sẽ đáp xuống Biển Cầu Vồng trên mặt trăng.

Trung Quốc hy vọng đưa người lên mặt trăng vào năm 2020.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG