Đường dẫn truy cập

21 thợ mỏ Trung Quốc bị kẹt trong tai nạn thứ tư của tháng này


Công nghiệp mỏ được cho là có nhiều nguy hiểm ở Trung Quốc
Công nghiệp mỏ được cho là có nhiều nguy hiểm ở Trung Quốc

Giới truyền thông Trung Quốc cho biết 21 thợ mỏ bị kẹt tại một mỏ quặng sắt bị ngập nước. Đây là tai nạn hầm mỏ thứ tư trong vòng 10 ngày.

Tân hoa xã cho biết nước ngập trong mỏ ở tỉnh Sơn Đông xế ngày hôm qua. Tân hoa xã nói rằng có 7 thợ mỏ đã tìm cách thoát được ra ngoài.

Đây là tai nạn thứ tư trong công nghiệp mỏ được cho là có nhiều nguy hiểm kể từ hôm mùng 2 tháng 7 khi mưa lớn làm ngập một mỏ than tại tỉnh Quí Châu, làm 23 thợ mỏ bị kẹt. Cùng ngày hôm đó có 24 thợ mỏ bị kẹt ở tỉnh Quảng Tây ở miền nam khi mưa lớn làm sập mỏ than của họ. Người ta thu hồi được thi hài của 8 thợ mỏ tại đó, trong khi 2 người khác được cứu sống hôm chủ nhật.

Tại tỉnh Sơn Đông, 28 người bị kẹt hôm thứ tư khi một máy nén khí trong hầm bị cháy. Nhật báo China Daily loan tin có 3 người chết hôm chủ nhật trong các hoạt động cứu hộ ở mỏ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG