Đường dẫn truy cập

Hy vọng cứu mạng các thợ mỏ Trung Quốc tan biến dần


Tân Hoa Xã cho hay hơn 2500 tấn bụi than đã bao phủ hầm mỏ sau vụ nổ, và điều này cản trở các nổ lực cứu hộ
Tân Hoa Xã cho hay hơn 2500 tấn bụi than đã bao phủ hầm mỏ sau vụ nổ, và điều này cản trở các nổ lực cứu hộ

Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc nói 11 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất tại một hầm mỏ ở trung bộ Trung Quốc bị tràn ngập bụi than, không có bao nhiêu cơ may còn sống sót.

Phó trưởng toán cứu hộ, ông Du Bo, hôm Chủ nhật nói rằng sẽ cần nhiều ngày để các nhân viên cứu hộ dọn sạch bụi than và tìm đến các nạn nhân đang bị chôn vùi dưới một hầm mỏ ở thành phố Giới Hưu.

Một tai nạn rò rỉ khí gas đã làm rúng động hầm mỏ này hôm thứ Bảy, tung khoảng 2.500 tấn bụi than vào đầy hầm.

Nhà chức trách phát hiện thêm 5 xác chết nữa từ hầm mỏ hôm Chủ nhật, nâng tổng số tử vong do tai nạn này gây ra lên 26 người.

Ông Du nói dựa trên kinh nghiệm thì có lẽ 11 thợ mỏ còn trên danh sách mất tích, đã bị ngạt thở vì bụi than.

Vào lúc xảy ra tai nạn, 276 thợ mỏ đang làm việc trong hầm mỏ này tại tỉnh Hà Nam. Nhà chức trách cho hay 239 thợ mỏ đã thoát nạn.

Một vụ nổ tại cùng hầm mỏ này hồi năm 2008, đã giết chết 23 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG