Đường dẫn truy cập

Ít nhất 175 người chết vì lụt lội ở Trung Quốc


Mưa lớn từ ngày 13 tháng 6 đã khiến nước sông dâng cao ở nhiều con sông ở miền nam TQ.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay cho biết lụt lội ở miền nam đã giết chết ít nhất 175 người trong lúc còn 107 người bị mất tích.

Mưa lớn từ ngày 13 tháng 6 đã khiến nước sông dâng cao ở nhiều con sông, trong đó có con sông lớn thứ nhì ở Trung Quốc là sông Chu Giang. Một số đập nước đã bị vỡ, gây nhiều thiệt hại cho dân chúng ở miền nam.

Tân Hoa Xã cho biết Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến thăm Khu tự trị người Trang ở Quảng Tây hôm thứ bảy và chủ nhật và hối thúc giới hữu trách tăng cường nỗ lực phòng chống lũ lụt.

Hãng tin tân Hoa nói thêm rằng hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng bởi lụt lội và thiệt hại vật chất đã vượt mức 2 tỉ đô la.
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo tiếp tục có mưa trong những ngày sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG